Hơn năm năm, gần nửa triệu người sang nước ngoài làm việc

Riêng năm 2014, cả nước có 106.000 người đi làm việc ở nước ngoài, vượt 22,8% so với kế hoạch được giao.

Trong sáu tháng đầu năm nay đã đưa được hơn 56.000 người, bằng 102% so với cùng kỳ 2014 và đạt 59% so với kế hoạch năm. Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản đang là hai thị trường ổn định và trọng điểm. Hiện các doanh nghiệp đang hướng tới mở rộng về số lượng và chất lượng lao động tới một loạt thị trường khác như Liên bang Nga, Algeria, Macao (Trung Quốc), Saudi Arabia, đồng thời, tiếp tục củng cố các thị trường quen thuộc như Malaysia, Hàn Quốc…

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, mặc dù công tác xuất khẩu lao động đã đạt trên mục tiêu đề ra nhưng công tác này còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt các thị trường lớn và truyền thống vẫn chưa có sự bứt phá rõ rệt và ổn định.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm