Huế phát động trồng cây đầu xuân Đinh Dậu

Tới dự lễ phát động có ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành và Lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Lễ phát động Tết trồng cây tại đường Tố Hữu.

Tại lễ phát động đã có hơn 100 cây Chuông Vàng và Điểu Xanh được trồng trên đường Tố Hữu đoạn giáp với đường Tự Đức. Vào thời điểm này, tại các huyện, thị xã của tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tiến hành phát động phong trào tết trồng cây làm đẹp đường phố.


Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhấn mạnh: “Phong trào trồng cây đầu năm đã trở thành nét đẹp, đem đến cho mỗi người, mỗi gia đình và địa phương niềm vui, giúp cho người người thi đua bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu như Bác Hồ đã nói: Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý”.

Năm 2016, toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trồng được 5.840 ha rừng và 1,2 triệu cây phân tán, nâng diện tích rừng trồng toàn tỉnh lên 90.000 ha, khoanh nuôi tái sinh rừng hơn 3000 ha nâng độ che phủ rừng của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt xấp xỉ 56,3%.

Các đơn vị tham gia trồng cây ngày đầu xuân Đinh Dậu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm