VỤ CẬU BẮT CÓC CHÁU ĐÒI TIỀN CHUỘC

Hung thủ từng trộm chó và trộm bằng cấp

Cụ thể, rạng sáng 9-7-2011, Hưng cùng Nguyễn Đức Bình câu trộm chó thì bị người dân phát hiện, bao vây đánh bắt. Hưng bị người dân bắt giữ và đánh bị thương nặng. Bình bỏ xe máy trốn vào một nhà dân rồi khống chế cháu Vương Thị Ngọc Khánh (năm tuổi) làm con tin để thoát ra ngoài. Công an tỉnh Nghệ An phải điều động hàng trăm chiến sĩ đến “bảo vệ” Bình không bị đám đông đánh chết và giải thoát cháu Khánh. Ngay say đó, Bình bị bắt giữ.

Ngày 18-3, Hưng bắt cóc cháu ruột là Thọ đòi 180 triệu đồng. Rạng sáng 20-3, Hưng bị cảnh sát bắt giữ, cháu Thọ được giải cứu an toàn.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai do thấy nghề câu trộm chó không an toàn, lại dễ bị đánh đến chết nên tháng 2-2012, Hưng ra Hà Nội kiếm sống bằng việc tổ chức lô đề. Trong thời gian này, Hưng lấy trộm được một bằng thạc sĩ và một bằng cử nhân của người khác mang đi “cắm” ở hiệu cầm đồ, lấy tiền tiêu xài. Tiếp đến, Hưng nợ tiền các chủ lô đề 180 triệu đồng nên bị truy lùng gắt gao. Từ đây, Hưng nghĩ đến việc bắt cóc cháu Thọ để lấy tiền trả nợ.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm