Khai thác, mua bán san hô bị phạt 10 triệu đồng

Việc này nhằm khoanh vùng bảo vệ trên 100 ha san hô với hơn 190 loài, đồng thời là môi trường sinh sống của khoảng 160 loài cá và 80 loài sinh vật. Sang giai đoạn hai, đề án sẽ đánh giá hiệu quả phục hồi của các rạn san hô, bảo vệ 26 ha thảm rong biển với 70 loài, trong đó có loài rong mơ có giá trị kinh tế rất cao.

Được biết, để bảo vệ san hô trên biển Đà Nẵng, ban quản lý được phép xử phạt 3-5 triệu đồng đối với các hành vi nuôi trồng, neo đậu tàu bè tại vùng đã giăng phao khoanh vùng bảo tồn; phạt 5-10 triệu đồng đối với hành vi khai thác, hủy hoại, vận chuyển, tàng trữ, mua bán san hô.

L.PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm