Ăn cua đá luộc, một trẻ cấp cứu, một trẻ tử vong

Ngày 27-5, thông tin từ UBND xã Vĩnh Tân (Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết, gia đình cháu Ngô Thanh C, thôn An Du Đông 2, vừa tổ chức lễ mai táng cho cháu C và đưa cháu Ngô Thanh Tài (em ruột C) vào nhập viện trong tình trạng ngộ độc do ăn cua đá.

Theo gia đình của hai cháu, vào khoảng 19 giờ tối ngày 26-5, một người bà con đi từ đảo Cồn Cỏ về có bắt được ba con cua đá (loại cua sống trong hốc đá, ăn lá cây ở đảo Cồn Cỏ) cho. Mẹ hai cháu đã luộc và mang cho con ăn.

Sau khi ăn được khoảng 15 phút C có biểu hiện bị ngộ độc và tử vong. Riêng Tài cũng có các biểu hiện tương tự và được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thì có thể con cua đá có chứa chất độc từ các loại lá mà cua ăn phải, hoặc lá nhiễm phải nộc độc rắn.

Sau khi được súc ruột, sức khỏe của cháu Tài hiện đã bình phục.

Cháu Tài hiện đang được điều trị tại bệnh viện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm