Bé trai tám tuổi bỏng nặng do ngã vào đống trấu đang un

Theo BS Bảo, bệnh nhi được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng sốc bỏng, diện tích bỏng khoảng 28%. Nặng nhất là bỏng đầu ngón chân, khả năng bệnh nhi sẽ bị tháo chi là rất cao. Ngoài ra bệnh nhi có nguy cơ nhiễm trùng máu.

Hiện tính mạng bé bảo đảm, hai chân may mắn được cứu thành công và không phải đoạn chi 

Cũng theo BS Bảo, từ lúc nhập viện bệnh nhi thường xuyên sốt cao nên không thể cắt lọc các mô hoại tử để phòng nhiễm trùng được. Sau tám ngày điều trị ổn định, bệnh nhi đã trải qua bốn lần cắt lọc mô, trong đó một phần ngón thứ hai và thứ ba bên chân phải bị hoại tử nặng phải tháo bỏ. Hiện tính mạng bé bảo đảm, hai chân may mắn được cứu thành công và không phải đoạn chi. Tuy nhiên, bé phải mất ít nhất 1-2 năm tập vật lý trị liệu để chống sẹo và co rút.

Trước đó bé được cha mẹ đưa sang nhà ông bà chơi. Bé đi chơi trên đường đê và bị ngã vào đống trấu đang un, rồi tự vùng vẫy thoát ra. Người đi đường thấy thế nên đưa bé vào BV Sa Đéc cấp cứu, sau đó nơi đây chuyển bé lên đến BV Nhi đồng 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm