Bị 11 mảnh cây đâm vào mặt

Sau khi lấy hết mảnh cây vụn, các bác sĩ tiến hành cắt lọc mô hoại tử, bơm rửa và may vết thương lại. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và chuẩn bị xuất viện.

Theo lời kể của gia đình, trước đó em trèo cây và bị ngã vào gốc cây khô, được người nhà đưa đến trung tâm y tế địa phương may cầm máu. Về nhà, em bị sốt, vết thương sưng và chảy mủ nên gia đình đưa đến BV Đa khoa tỉnh Tây Ninh, rồi chuyển xuống BV Răng Hàm Mặt Trung ương và BV Nhi đồng 1. 

Tại đây, bệnh viện đã phẫu thuật lấy ra các mảnh cây trong má, điều trị kháng sinh và xử lý vết thương mặt. Các bác sĩ khuyến cáo những trường hợp bị dị vật đâm vào người nếu không lấy ra kịp thời sẽ biến chứng nhiễm trùng, hoại tử…

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm