Cứu bệnh nhi 1 ngày tuổi bị thoát vị cơ hoành bẩm sinh

Trước đó, ở tuần thai thứ 34, mẹ của bé đã được khoa Chẩn đoán trước sinh BV Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh chẩn đoán bé bị thoát vị cơ hoành bẩm sinh. Kết quả xét nghiệm, siêu âm ổ bụng và chụp CT cho thấy toàn bộ dạ dày, lá lách nằm trên lồng ngực, không có cơ hoành ngăn lại và đẩy lên cao hơn so với bình thường, chèn ép vào phổi... Do đó các bác sĩ chỉ định phẫu thuật mổ cấp cứu (ảnh).

Vì đây là một ca phẫu thuật phức tạp, nặng nề, thời gian mổ kéo dài hơn ba tiếng, cháu bé còn quá nhỏ nên bệnh nhi dễ bị mất máu. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhi được truyền máu và tiêm thuốc trưởng thành phổi.

Ngày thứ hai sau mổ, bệnh nhi bị suy thận, phải lọc máu liên tục trong ba ngày và nuôi dưỡng tĩnh mạch, thở máy… Sau một tuần điều trị tích cực, vết mổ của bệnh nhi đã khô, liền da tốt, hiện bệnh nhi đang hồi phục rất tích cực, bé đã hoàn toàn cai được máy thở, dừng các thuốc vận mạch, bé có phản xạ tốt, ăn tốt và tỉnh táo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm