Cứu sống cháu bé 5 tuổi bị đâm thủng phổi

Chiều 14/5, bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhi Hoàng Thị Tuyết Nhi (5 tuổi, ở xã Cẩm Thắng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, khó thở, co kéo cơ hô hấp do một cành cây đâm rách màng tim, thấu thùy trên phổi trái sát vào thành ngực sau tay trái.

Người thân cho biết, khoảng 12h trưa cùng ngày, sau khi đi học về, do mất điện, trời nắng nóng nên bé Nhi đã trèo lên cây nhãn chơi, không may trượt chân ngã xuống và bị cành cây đâm vào ngực.

Cháu Nhi bị đâm thủng phổi (ảnh nhỏ) và Êkíp mổ đang tiến hành phẫu thuật cho bé (ảnh lớn)
Cháu Nhi bị đâm thủng phổi (ảnh nhỏ) và êkíp mổ đang tiến hành phẫu thuật cho bé (ảnh lớn).

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và quyết định mổ gấp cho bệnh nhân. Đích thân bác sĩ Trần Thị Dung, phó giám đốc bệnh viện chỉ đạo ê kíp mổ.

Do cành cây đâm sát kề tim, gây ra nhiều vết thương nguy hiểm do nhịp tim đập nên quá trình mổ gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ê kíp mổ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật.

Hiện tại cháu Nhi đã được chuyển qua phòng gây mê, hồi sức để theo dõi diễn biến sức khỏe

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm