Cứu sống hai cháu bé gặp nạn ở cầu Phước Thuận

Trước đó, cháu Trần Khánh L. (sáu tuổi) và anh ruột là Trần Trọng M. (chín tuổi) được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Riêng cháu M. bị hất văng qua lan can, rơi từ trên cầu xuống đất ở độ cao hơn 15 m. Cháu M. bị chấn thương não, ngực và gãy xương đùi trái, gãy xương cánh tay phải, rơi vào tình trạng hôn mê sâu nhiều ngày liền. Cháu L. bị phù não, gãy xương đùi trái... Mẹ của hai cháu - bà Trần Thị Vân Kh. (ngụ Sơn Trà, Đà Nẵng) đã tử vong tại hiện trường. Các bác sĩ bệnh viện phải huy động nhiều loại thuốc men, trang thiết bị y tế hiện đại để cứu sống hai bé.

Chiều cùng ngày, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã đến biểu dương và tặng bằng khen cho hai tập thể và ba cá nhân thuộc BV Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc xử lý, điều trị, chăm sóc cho hai bé M. và L.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm