Đề nghị phạt nặng công ty Đài Loan vứt heo thối dọc sông Sài Gòn

do ông Li Kuo Hui, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc làm đại diện theo pháp luật) với tổng số tiền gần 300 triệu đồng về hành vi xả thải trực tiếp ra sông Sài Gòn. Ngoài ra, cơ sở chăn nuôi heo thuộc công ty này cũng bị đình chỉ hoạt động trong thời gian bốn tháng rưỡi do gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, nhiều người dân sống quanh khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn phát hiện nhiều xác heo thối chôn dọc bờ thượng nguồn sông Sài Gòn bốc mùi hôi thối cả khu vực. Lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý về hành vi vứt hàng trăm xác heo thối ra môi trường (ảnh), đồng thời lấy mẫu nước thải để giám định. Năm 2015, Công ty Việt Phước cũng đã bị xử phạt hơn 300 triệu đồng về hành vi xả thải trực tiếp ra sông Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm