Đề xuất phạt 5 chung cư có nước sinh hoạt không đạt chuẩn

Trên đây là thông tin do TS-BS Lê Văn Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 24-3.

Năm chung cư bị đề xuất phạt là: Chung cư Nhiêu Lộc A (đường số 2, phường Tân Thành, quận Tân Phú), chung cư 74 Phan Đăng Lưu (74/3/4 Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận), chung cư 20 khu phố 3 (tổ 49, khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, quận 12), chung cư Nguyễn Đình Chiểu-Lô C (phường 4, quận Phú Nhuận) và KTX ĐH Sư phạm (phường 5, quận 11).

“Kết quả xét nghiệm cho thấy nước sinh hoạt chứa trong hồ tại năm chung cư nói trên không đạt các chỉ tiêu vi sinh (vi khuẩn Coliforms và vi khuẩn E.coli vượt mức quy định). Bên cạnh đó, một số mẫu nước không đạt chỉ tiêu lý hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng” - ông Nhân cho biết thêm.

Cũng theo ông Nhân, điều đáng nói là mặc dù trung tâm y tế dự phòng các quận đã nhắc nhở nâng cấp hồ chứa nước, tăng cường vệ sinh khu vực quanh hồ chứa nước ngầm, trang bị khóa cho hồ chứa nước còn thiếu nhưng năm chung cư nói trên chưa thực hiện”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm