Do nghèo nên 20 năm mới đi mổ khối u

Bệnh nhân là ông NVL, 65 tuổi, ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa). Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị khối u ở cổ đã 20 năm nay nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo nên không đi khám bệnh. Gần đây, do khối u ngày càng lớn, chèn ép khí quản, gây khó thở mới đến bệnh viện để được khám và phẫu thuật.

Theo BS Nguyễn Ngọc Hiền, người trực tiếp mổ cho bệnh nhân, các kết quả xét nghiệm tiền phẫu và sau khi mổ thì đây là khối u mỡ nặng khoảng 1 kg, nếu mổ sớm thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, do bệnh nhân để quá lâu nên khối u bám dính gây khó khăn khi bóc tách...

Khối u trên cổ bệnh nhân

Khối u trên cổ bệnh nhân

Cũng theo lãnh đạo bệnh viện ở đây cho biết, trước tình trạng khối u của bệnh nhân này ngày càng lớn, gây khó thở. Vì vậy, một tổ chức hảo tâm đã đặt vấn đề với bệnh viện phối hợp sớm phẫu thuật cho bệnh nhân và sẵn sàng miễn giảm các chi phí mổ, kết hợp điều trị cho đến khi bệnh nhân ra viện.

Được biết, các chi phí cho ca mổ, điều trị nội trú tại khu dịch vụ đối với bệnh nhân kể trên khoảng gần 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm