'Khả năng virus Zika đã lưu hành ở Việt Nam là rất cao'

“Từ đó gợi ý khả năng du khách này đã nhiễm bệnh tại Việt Nam. Khả năng virus Zika đã lưu hành ở nước ta là rất cao”. TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM (Bộ Y tế), nhấn mạnh thông tin trên trong buổi tập huấn giám sát bệnh do virus Zika gây ra tại TP.HCM và Lâm Đồng được tổ chức vào sáng 25-3.

BS Lương Chấn Quang, Phó Trưởng khoa Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Viện Pasteur TP.HCM), cho biết tiêu chuẩn chẩn đoán ca nhiễm virus Zika của nước ta là phải có triệu chứng sốt và phát ban, kèm các triệu chứng khác.

'Khả năng virus Zika đã lưu hành ở Việt Nam là rất cao' ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (bìa trái) kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch bệnh do virus Zika trên địa bàn huyện Bình Chánh (TP.HCM). Ảnh: TRẦN NGỌC

“Trong đợt giám sát nhanh vào tháng 2 và 3-2016 tại tám bệnh viện (BV) khu vực phía Nam, tiêu chuẩn chẩn đoán yêu cầu phải có triệu chứng sốt. Trong khi đó, nghiên cứu vụ dịch bệnh ở đảo Yap (thuộc quần đảo Caroline ở Tây Thái Bình Dương - PV) cho thấy triệu chứng phát ban chiếm 90% ca bệnh, còn sốt chỉ chiếm 65%. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra tiêu chuẩn chẩn đoán bao gồm cả bệnh phát ban hoặc sốt và ít nhất một trong các triệu chứng khác theo danh mục. Có thể do tiêu chuẩn chẩn đoán của nước ta trong thời gian qua quá chặt khiến không phát hiện được ca bệnh” - BS Quang trình bày.

Theo BS Quang, việc giám sát nhanh tám BV trên địa bàn tám tỉnh là giám sát ít và trải rộng cũng góp phần làm hạ thấp khả năng “bắt” được ca bệnh. Vì vậy, cần mở rộng nhiều điểm giám sát hơn ở nơi nguy cơ nhiễm bệnh cao.

“Kế hoạch giám sát lần này đặt trọng tâm vào những tỉnh, thành phố có các điểm du lịch, giao thương đi lại cao. Điều này đồng nghĩa với việc dễ dàng lan truyền mầm bệnh từ người, kể cả từ muỗi” - BS Quang nói.

'Khả năng virus Zika đã lưu hành ở Việt Nam là rất cao' ảnh 2
Nhân dân phường Đông Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM) tham gia làm vệ sinh môi trường, phòng bệnh do virus Zika. Ảnh: TRẦN NGỌC 

BS Quang cho biết tới đây sẽ thực hiện giám sát tại 30 BV trên địa bàn TP.HCM gồm Nguyễn Tri Phương, Bệnh nhiệt đới, Nhân dân Gia Định, Đa khoa Xuyên Á, Đa khoa khu vực Củ Chi, Đa khoa khu vực Hóc Môn, Đa khoa khu vực Thủ Đức và 23 BV quận, huyện. Hai BV ở Lâm Đồng gồm Đa khoa I Lâm Đồng (TP Đà Lạt) và Đa khoa II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc). Thời gian thực hiện từ ngày 28-3 đến 8-4 hoặc đến khi đạt chỉ tiêu cỡ mẫu” - BS Quang cho biết thêm.

Cùng ngày, BS Vương Anh Tài, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TP.HCM, cho biết Sở cũng đã ban hành công văn khẩn đề nghị các địa phương triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh do virus Zika trên địa bàn. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bộ Y tế: Hơn 70% người lớn mắc viêm lợi, viêm quanh răng

Bộ Y tế: Hơn 70% người lớn mắc viêm lợi, viêm quanh răng

(PLO)- Hơn 70% người trưởng thành tại Việt Nam bị viêm lợi, viêm quanh răng. Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin tại Lễ mít tinh và đi bộ hưởng ứng Ngày sức khỏe răng miệng thế giới diễn ra tại TP.HCM ngày 16-3.