Khen thưởng đột xuất y, bác sĩ cứu sống sản phụ viêm cơ tim cấp

Phó giám đốc Sở Y tế TP cho biết ngành ghi nhận tinh thần khẩn trương của đội ngũ y, bác sĩ BV, đồng thời khích lệ, động viên tinh thần của tập thể BV nhằm chuẩn bị cho sự phát triển chuyên sâu, đặc biệt là việc triển khai kỹ thuật mổ tim trong năm 2016.

Các tập thể được khen thưởng gồm khoa Hồi sức tích cực chống độc B, khoa Sản, khoa Gây mê hồi sức và hai cá nhân gồm BS Lê Duy Lạc - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc B, BS Trương Thị Nguyện Hảo - Trưởng khoa Sản.

Sản phụ được BV quận Thủ Đức cứu sống một cách ngoạn mục.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trước đó khuya 16-2, sản phụ M. (41 tuổi, Bình Dương) nhập viện vào khoa Sản BV quận Thủ Đức trong tình trạng đau ngực, khó thở, chóng mặt nhiều trong khi thai đã 39,5 tuần. Các bác sĩ phát hiện nhịp tim của sản phụ rất chậm, có lúc xuống 18 lần/phút (người bình thường trung bình 80-100 lần/phút), lơ mơ, có dấu hiệu suy thai. 

Theo các bác sĩ, trước đó bệnh nhân không có tiền sử và không phát hiện bệnh tim mạch trong quá trình khám thai định kỳ. Bệnh nhân được chẩn đoán nghẽn nhĩ thất độ 3, tần số tim dao động 18-35 lần do viêm cơ tim cấp. Tiên lượng nguy cơ tử vong mẹ và bé rất cao.

Ngay lập tức, BV đã tiến hành hội chẩn toàn viện, quyết định đặt máy tạo nhịp cấp cứu và chấm dứt thai kỳ để cứu mẹ và con. Sản phụ được chuyển nhanh chóng lên khoa Hồi sức tim mạch và tiến hành đặt máy tạo nhịp tim cấp cứu nâng nhịp tim bệnh nhân lên mức ổn định. Sau đó chuyển ngay vào phòng mổ đã chuẩn bị sẵn sàng ê kíp phẫu thuật và hồi sức sơ sinh. Kết quả, sau một giờ vừa hồi sức nâng nhịp tim và phẫu thuật, các bác sĩ bắt ra được một bé gái nặng 2,8 kg.

Với sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương, nhanh chóng của lãnh đạo BV và ba khoa Sản, Hồi sức tim mạch và Gây mê hồi sức đã mang lại sự sống cho cả mẹ và bé một cách diệu kỳ...

Các bác sĩ khoa Hồi sức tim mạch cho biết nguyên nhân rối loạn nhịp tim chậm của sản phụ này do viêm cơ tim cấp. Một loại bệnh hay xảy ra sau nhiễm siêu vi với các biểu hiện như ho, khò khè, sổ mũi, đau nhức toàn thân, nặng hơn có thể có khó thở, đau ngực, da tái, chân tay lạnh, ngất. Nếu bệnh xảy ra trên phụ nữ mang thai thì càng nguy hiểm hơn vì với các thể nặng như bệnh nhân này nếu không cấp cứu kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng của thai phụ và thai nhi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm