Kiểm tra phòng, chống dịch MERS-CoV tại sân bay

Hiện tại, sân bay Tân Sơn Nhất đã áp dụng tờ khai y tế đối với 10 quốc gia gồm chín nước ở vùng Trung Đông và Hàn Quốc. Tại đây cũng có bốn máy đo thân nhiệt từ xa để kiểm soát thân nhiệt của các hành khách nhập cảnh.

Trong diễn biến liên quan, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết mặc dù Việt Nam đang ở tình huống I (khi chưa có ca bệnh) trong kế hoạch phòng, chống dịch MERS-CoV, song xác định nguy cơ dịch MERS-CoV có thể xâm nhập vào Việt Nam bất kỳ lúc nào nên các bộ, ngành đã thống nhất đưa ra kế hoạch phối hợp ứng phó đồng bộ ở những tình huống cao hơn. “Hiện nay, tất cả bộ, ngành đều đã có kế hoạch đáp ứng, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan và chỉ đạo hệ thống để cùng phối hợp với ngành y tế đáp ứng dịch bệnh có thể xảy ra” - ông Trần Đắc Phu nói.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm