Mẫu bệnh phẩm du khách Nga ở Lâm Đồng không nhiễm MERS-CoV

Trưa 24-6, sau 3 giờ kiểm định, PGS-TS Vũ Thị Quế Hương, Trưởng khoa Vi sinh miễn dịch Viện Pasteur TP.HCM (Bộ Y tế), thông báo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của nữ du khách người Nga (24 tuổi) do BV Đa khoa Lâm Đồng gửi tới. “Viện Paateur TP.HCM khẳng định nữ du khách người Nga âm tính với hội chứng viêm đường hô hấp cấp do virus corona (MERS-CoV)” – PGS-TS Quế Hương nói.

Du khách đến Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đều được đo thân nhiệt từ xa. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trước đó, ngày 20-6, nữ du khách người Nga và bạn trai đã đến Việt Nam sau khi quá cảnh tại sân bay thuộc một nước Trung Đông, nơi xảy ra dịch bệnh MERS-CoV. Hai ngày sau, hai người lên Đà Lạt thì sốt, đau họng… và nữ du khách này đến khám tại BV Đa khoa Hoàn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng). Nhận tin, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị chuyển hai bệnh nhân qua BV Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng để cách ly, theo dõi MERS-CoV và lấy mẫu bệnh phẩm, gửi Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm.
PGS-TS Quế Hương cho biết thêm từ ngày 5-6 tới nay, Viện nhận 11 mẫu bệnh phẩm nghi ngờ MERS-CoV. Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả âm tính với dịch bệnh này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm