Năm 2020, Việt Nam sản xuất được vaccine 6 trong 1

Nếu tiêm vaccine xách tay, chất lượng không thể đảm bảo dẫn đến rủi ro, nguy cơ cao” - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao đổi với báo giới bên hành lang cuộc hội thảo khoa học Vaccine Việt Nam - Phát triển và hội nhập.

Liên quan đến việc nghiên cứu sản xuất vaccine 6 trong 1, ông Long cho biết Bộ Y tế đang giao cho ba cơ quan nghiên cứu, mỗi một cơ quan phát triển từ một đến hai vaccine.

“Chúng tôi đã thành lập một hội đồng chung và ban chủ nhiệm đề tài để làm sao phối trộn vaccine 6 trong 1. Hy vọng tới năm 2017- 2018 sẽ có vaccine và đến năm 2020 sẽ có vaccine thương phẩm đưa ra thị trường” - ông Long cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm