Ngư dân được đưa từ Trường Sa về cấp cứu tiên lượng xấu

Thông tin từ Phòng Kế hoạch tổng hợp -BV Quân Y 175, bệnh nhân Phan Hoàng Dương khi phát sốt được đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng lú lẫn, kích động. Sau khi được các chiến sĩ đưa về bằng máy bay, vào cấp cứu tại khoa Hồi sức - BV quân y 175 trong tình trạng lơ mơ, tự thở, glassgow 8 điểm, mạch 60/11 phút. Hội chứng màng não rõ, chụp CT scan sọ não chưa xác định tổn thương.

Bệnh nhân được Đại tá - BS Bùi Anh Tuấn - Phó Giám đốc chủ trì hội chẩn với nhiều khoa phòng liên quan vào lúc 18 giờ ngày 7-11. Đại úy-BS Diệp Hồng Kháng - BS điều trị khoa Hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân Phan Hoàng Dương cho biết kết quả hội chẩn cho thấy bệnh nhân bị viêm màng não CRNN, xuất huyết tiêu hóa mức độ vừa, bệnh lý gan mạn.

Bệnh nhân được truyền khối tiểu cầu đậm đặc, tiến hành nội soi tiêu hóa, chọc ống sống thắt lưng, đặt tĩnh mạch dưới đòn, uống kháng sinh hỗ trợ bảo vệ tế bào gan.

Hiện tại bệnh nhân được tiên lượng nặng, bệnh lý khó khăn cần theo dõi và điều trị tích cực trong thời gian tới.

Theo ông Phan Văn Thép - cha của bệnh nhân Phan Hoàng Dương, con ông sốt và có các triệu chứng nôn ói đã bốn ngày nhưng do thời gian đưa từ biển vào bệnh xá đảo khá xa khiến anh Dương nặng thêm.

“May mắn là con tôi được đưa máy bay về đây cấp cứu, các chiến sĩ xem người lính cũng như ngư dân, quan tâm tạo điều kiện nếu không con tôi chắc đã không qua khỏi” - ông Thép cho biết.

Theo thông tin trước đó vào tối 5-11, bệnh nhân Phan Hoàng Dương (ngư dân) được đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng đau bụng dữ dội, mất tri giác. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng, tình trạng ngày càng xấu.

Nhận được yêu cầu từ bệnh xá đảo Song Tử Tây, Sư đoàn Không quân 370 đã điều động trực thăng cùng bác sĩ bay ra đảo Song Tử Tây đưa bệnh nhân về đất liền chiều 7-11. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại BV Quân y 175, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm