Phụ nữ làm bợm rượu ngang bằng đàn ông

Các nhà nghiên cứu Úc đã tổng hợp, phân tích 68 nghiên cứu về thói quen uống rượu của bốn triệu người trên toàn cầu sinh ra trong khoảng thời gian 1891-2001.

Nam giới sinh ra trong khoảng thời gian 1891-1910 uống rượu gấp hai lần, nghiện rượu và chịu các chứng bệnh do rượu gấp ba lần so với phụ nữ sinh ra thời gian này. Tuy nhiên, đến khoảng thời gian 1991-2000 thì sự chênh lệch giữa hai phái ở cả ba khía cạnh này không còn nhiều, gần như ngang bằng.

Tổ chức bài trừ thức uống có cồn Alcohol Concern (Anh) dẫn ra các lý do về văn hóa và kinh tế để giải thích hiện tượng này.

Một phần nguyên nhân là vì các hãng sản xuất rượu bia đã và đang tăng cường cho ra đời các sản phẩm thức uống có cồn dành cho phái nữ, đồng thời ngày càng mở rộng quảng bá sản phẩm. Giá rượu bia ngày càng rẻ, việc tiếp cận chúng ngày càng dễ dàng. Ngày càng nhiều phụ nữ, đặc biệt phụ nữ trẻ đi làm rồi tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt với đồng nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm