Phun thuốc diệt muỗi khu vực kênh Gia Định

Theo ông Mai Văn Thọ, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, kênh Gia Định dài gần 600 m, có 54 hộ sống ven bờ kênh, trong đó có tám hộ giết mổ chó. Mỗi ngày tám hộ này giết mổ trên dưới 50 con. Tất cả nước dơ, lông, ruột chó đều thải trực tiếp xuống kênh. Đây là nguyên nhân khiến kênh Gia Định vừa ô nhiễm trầm trọng, vừa tắc nghẽn dòng chảy nên bùng phát muỗi. UBND phường yêu cầu các hộ này cam kết không thải lông, phụ phẩm xuống kênh. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM phản ánh tình trạng bùng phát muỗi tại khu vực kênh Gia Định làm đảo lộn cuộc sống của bà con nơi đây.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm