Tắm sông, bé gái bị té thủng tầng sinh môn

Qua thăm khám, bác sĩ thấy vết  thương rách 1/3 ngoài âm đạo, tiền đình đến mặt trước trực tràng, rất may là trực tràng còn nguyên vẹn. Các BS đã tiến hành khâu vết thương. Sau khâu, bệnh nhi ăn uống tốt, vết thương bớt đau, không còn chảy máu. Hiện bệnh nhi đã được xuất viện.

Các BS khuyến cáo phụ huynh khi cho trẻ đi tắm sông, suối, ao, hồ… cần phải có sự giám sát của người lớn. Cần hướng dẫn cho trẻ không được tắm ở các nơi nguy hiểm. Không để trẻ tự ý đi tắm sông, suối, hồ, ao một mình để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra như trên, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm