Tám trường hợp sốt đều âm tính với MERS

Rất may tất cả đều âm tính với virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông (MERS-CoV).

Theo đó, tại phía Nam có ba trường hợp (một ở Bình Dương nhập BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, một ở Cần Thơ, một ở Khánh Hòa), phía Bắc có năm trường hợp (bốn ở Hà Nội, một ở Phú Thọ). Trong tám trường hợp có cả công dân Việt Nam và khách du lịch từ Hàn Quốc và Trung Quốc đến Việt Nam.

Hành khách từ Hàn Quốc nhập cảnh đến Việt Nam thực hiện kê khai tờ khai y tế tại sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Ông Phu cho biết theo Tổ chức Y tế Thế giới, chưa có bằng chứng rõ ràng về việc lây lan của MERS trong cộng đồng. Thời gian qua, tất cả cửa khẩu của Việt Nam đều được kiểm soát và áp dụng khai báo y tế. Những trường hợp đi từ nước ngoài về, nhất là từ các vùng có dịch nếu có triệu chứng viêm đường hô hấp đều được kiểm tra theo dõi. Thông qua giám sát, Việt Nam chưa phải cách ly cũng như phát hiện trường hợp nhiễm nào. Tuy nhiên, theo ông Phu, việc MERS lây lan vào Việt Nam là hoàn toàn có thể. Ông Phu khuyến cáo khi có bất kỳ triệu chứng sốt, ho, khó thở và đi từ vùng có dịch thì công dân nên đến ngay cơ sở y tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm