TP.HCM khánh thành cơ sở cai nghiện bằng suboxone

Trước đó, Hội đồng Khoa học của Bộ Y tế đã phê duyệt đề tài nghiên cứu về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng suboxone. Quận Gò Vấp, TP.HCM là đơn vị được chọn triển khai đầu tiên với 37 bệnh nhân tự nguyện tham gia, dự kiến trong quá trình nghiên cứu sẽ điều trị cho khoảng 200 bệnh nhân. Theo BS Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận Gò Vấp, suboxone là loại thuốc viên đã được sử dụng hiệu quả ở một số nước trên thế giới. Hai ngày bệnh nhân mới uống thuốc một lần, tạo thuận lợi cho việc đi lại và làm việc.

BS Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế công cộng TP.HCM, cho biết: “Người đang sử dụng ma túy có đủ điều kiện tham gia điều trị bằng methadone hoặc suboxone thì có thể chọn lựa một trong hai hình thức tại cơ sở điều trị nghiện ma túy ở quận Gò Vấp. Sau hai năm thực hiện, Bộ Y tế sẽ đánh giá, xem xét mở rộng chương trình điều trị bằng suboxone”.

HOÀNG LAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm