Trẻ tự kỷ dễ chết vì chấn thương hơn trẻ bình thường

Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và ngăn chặn chấn thương tại ĐH Columbia (Mỹ) công bố trên tạp chí American Journal of Public Health. Tỉ lệ này ở người tự kỷ trưởng thành có ít hơn, cao hơn ba lần.

Theo nghiên cứu, chết đuối là tai nạn gây tử vong nhiều nhất ở trẻ tự kỷ. Nguyên nhân có thể vì trẻ tự kỷ thường có tâm trạng bất ổn, hay lang thang, đặc biệt hay tìm đến nước như một cách giúp xoa dịu sự lo lắng, bất ổn. Nghiên cứu này như một lời cảnh báo đến cha mẹ có cách giảm thiểu rủi ro tai nạn có thể dẫn đến tử vong cho con.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm