Triển khai các hoạt động làm giảm bức xúc của người bệnh

Theo đó, bên cạnh cải cách hành chính thì sẽ đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát các bệnh viện (BV) về quản lý tuân thủ phác đồ và quản lý kê đơn; an toàn trong sản khoa; an ninh trật tự BV; vệ sinh BV; BV không nằm ghép. Sở cũng sẽ ban hành khuyến cáo, triển khai các hoạt động để giảm bức xúc của người bệnh khi xảy ra tai biến điều trị…

Theo TS Thượng, qua đường dây nóng, bức xúc của người bệnh phổ biến nhất là về giao tiếp, ứng xử của nhân viên BV, về thông tin, hướng dẫn của BV…

 Ngày 2-4, Bộ Y tế thông tin đến nay đã có 23/38 BV tuyến trung ương; 18 BV ở tuyến cuối của Sở Y tế TP.HCM ký cam kết không để người bệnh nằm ghép.

Cũng theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2015 đến nay các BV trực thuộc Bộ đã được bổ sung hơn 2.000 giường bệnh. Cùng với đó, hàng loạt trang thiết bị kỹ thuật cao đã được đưa vào sử dụng, giúp người bệnh được chẩn đoán bệnh nhanh, chính xác, rút ngắn thời gian điều trị, từ đó góp phần giảm tình trạng quá tải BV.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm