Ưu tiên thuốc nội trong khám, chữa bệnh

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các BV không đưa vào danh mục những thuốc có hàm lượng "lạ", dạng bào chế, dạng phối hợp ít cạnh tranh nhưng có giá cao bất hợp lý (như từng xảy ra - PV) theo các khuyến cáo của BHXH Việt Nam và Cục Quản lý Dược.

Ngoài ra, danh mục thuốc phải  phù hợp với tình hình bệnh tật, khả năng chuyên môn kỹ thuật trong điều trị và phù hợp với khả năng tài chính của BV. Cần ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất trong nước.

 Ưu tiên thuốc Việt trong đấu thầu thuốc vào BV. Ảnh: TÙNG SƠN

Sở Y tế TP cho biết công tác đấu thầu thuốc tập trung năm 2016 được tiến hành sớm hơn các năm trước một tháng. Do đó dự kiến sẽ có kết quả thầu vào tháng 6-2016. Việc có kết quả đấu thầu sớm sẽ giúp các BV ký hợp đồng mới và mua được thuốc ngay sau khi hợp đồng năm 2015 kết thúc.

Đồng thời, các nhà thầu trúng thầu sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị nguồn thuốc, tránh tình trạng không đủ thuốc cung ứng giai đoạn đầu do một số nhà thầu chỉ nhập khẩu hoặc sản xuất thuốc sau khi có kết quả trúng thầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm