Ưu tiên truyền thông trong phòng, chống MERS

Bà Tiến yêu cầu các BV phân luồng bệnh nhân và khám bệnh hợp lý, đặc biệt thực hiện cách ly đối với các trường hợp viêm đường hô hấp và có yếu tố dịch tễ liên quan đến MERS-CoV theo quy định. Đồng thời, các BV sẵn sàng cho các tình huống nguy cấp, cán bộ y tế ở đội phản ứng nhanh thường trực 24/24 giờ, duy trì hoạt động đường dây nóng. Ngoài ra, tiến hành tập huấn cho 100% cán bộ y tế thực hiện phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân (nếu có).

Trước bài học trong công tác phòng, chống dịch ở Hàn Quốc, bà Tiến cũng đã có công văn gửi UBND các tỉnh, TP đề nghị tăng cường truyền thông đến người dân về các biện pháp phòng, chống MERS.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm