Không để tràn lan tình trạng xây xong rồi mới xử lý

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng công tác quản lý đô thị của Hà Nội hiện nay còn nhiều hạn chế, chưa ngăn chặn được các vi phạm từ đầu, đa phần xảy ra hậu quả rồi mới đi xử lý…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Theo báo cáo của UBNDTP Hà Nội về tình hình triển khai thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị", trong quý I-2016, Hà Nội đã rà soát 104 tụ điểm chợ cóc, chợ tạm để có biện pháp xử lý; tháo dỡ, loại bỏ 158 biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị; sắp xếp đường dây cáp đi nổi trên tám tuyến phố mới, cùng với 220 tuyến phố đã triển khai đến hết năm 2015; kiểm tra 4.561 công trình xây dựng, phát hiện và lập hồ sơ vi phạm 946 trường hợp, xử phạt vi phạm hơn 4,2 tỉ đồng, trong đó đáng chú ý xử lý các vụ việc về đất đai, xây dựng tại Đông Anh, Ba Vì...

“Công tác quản lý đô thị còn nhiều hạn chế, "ngày nào cũng có vấn đề", vì vậy lãnh đạo cấp quận/huyện, xã/phường nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng thanh tra, quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng từ khâu cấp phép đến kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng… Không để tràn lan tình trạng xây xong rồi mới xử lý như hiện nay” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Bên cạnh nội dung về “Năm trật tự văn minh đô thị”, hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội cũng thảo luận về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp TP và một số trọng tâm công tác quý II-2016.

Cụ thể, theo Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, công việc về bầu cử được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng bộ, nhanh chóng và kịp thời, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo...

Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần lưu ý: việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở một số nơi còn chưa đảm bảo tỉ lệ về người ứng cử là nữ, người dưới 35 tuổi; việc nắm bắt tình hình, xử lý những vướng mắc, gặp khó khăn trong công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã chưa được kịp thời hướng dẫn xử lý, giải quyết, công tác tuyên truyền ở một số đơn vị bầu cử chưa thực sự động viên không khí toàn dân hướng tới ngày bầu cử. 

Về vấn đề này Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo: từ nay đến ngày bầu cử (22-5-2016), bên cạnh việc tập trung thực hiện những đầu việc chính mà hội nghị đề cập, Ban Chỉ đạo TP và Ủy ban Bầu cử các cấp của TP tập trung cao độ chỉ đạo hoàn thành tốt các bước, các nội dung tiếp theo của kế hoạch triển khai công tác bầu cử, nhất là việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của cấp trên và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các sở, ngành, địa phương của Hà Nội tập trung xây dựng hai nghị quyết chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng và lĩnh vực du lịch, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương hành chính, tăng tính quyết liệt, tự chịu trách nhiệm cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị, bảo đảm mọi công việc đều có người phụ trách và chịu trách nhiệm đến cùng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đáp ứng yêu cầu của chính quyền điện từ và đô thị thông minh…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm