Không khởi tố hình sự vụ lên Facebook khoe ‘xẻ thịt, lột da’ khỉ

 Cùng với đó là xử phạt ông Lê Bá Thuận (50 tuổi, trú xã Quỳnh Lập) số tiền 12,75 triệu đồng về hành vi mua động vật hoang dã trái phép và giết động vật hoang dã trái phép.

Theo ông Lê Ngọc Hữu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hoàng Mai, việc Cường nuôi chim diều hâu đen không phải vì mục đích thương mại và ông Thuận mua khỉ về nấu cao nhưng số lượng ít (3 triệu đồng) chưa đủ yếu tố để khởi tố hình sự. Do đó, Cường và ông Thuận chỉ bị phạt hành chính theo 157/2013/NĐ-CP. Cạnh đó, con chim diều hâu đen của Cường nuôi cũng bị tịch thu để thả về với môi trường tự nhiên.

Việc Cường chụp ảnh làm thịt khỉ ở nhà ông Thuận rồi lên Facebook khoe “xẻ thịt, lột da” hàng loạt cá thể khỉ để nấu cao cũng không bị phạt hành chính. Bởi Cường không tham gia mua bán, không làm thịt khỉ.

Anh Chu Văn Cường lên facebook khoe “xẻ thịt, lột da” hàng loạt cá thể khỉ để nấu cao. Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, trước đó, ngày 2-1, Facebook Cường và Cường (của Chu Văn Cường) đăng 10 tấm ảnh lên "khoe" chiến tích kinh hoàng: Giết hàng chục con khỉ với lời chú thích "chuẩn bị nấu tiếp, inbox để biết thêm chi tiết".

Đến ngày 4-1, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã tiếp nhận thông tin việc ngang nhiên khoe chiến công “xẻ thịt, lột da” hàng loạt cá thể khỉ để nấu cao trên mạng xã hội Facebook nên đề nghị kiểm lâm vào cuộc.

Sáng 7-1, tại nhà của Cường, Hạt Kiểm lâm thị xã Hoàng Mai phối hợp lực lượng công an và cơ quan chức năng kiểm tra thu giữ một con chim (động vật hoang dã quý hiếm) đang nuôi nhốt. Đồng thời kiểm tra tại nhà ông Thuận, cơ quan chức năng đã  thu giữ toàn bộ dụng cụ giết, nấu cao khỉ, một con chồn và 0,2 kg cao khỉ... Ông Thuận khai nhận mua khỉ với giá 3 triệu đồng về giết để nấu cao.

Hạt Kiểm lâm thị xã Hoàng Mai gửi con chim thu giữ tại nhà Cường ra viện sinh thái giám định cho kết quả đó là con chim diều hâu đen (thuộc nhóm động vật hoang dã).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm