Không thể xử lý hình sự những kẻ chăn dắt người ăn xin

Ngày 25-7, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, Thượng tá Trần Tiến Đạt (Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết ngay sau khi nhận được thông tin thì ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo cho Công an TP Biên Hòa vào cuộc đấu tranh xử lý.

Theo đó, về thực trạng chăn dắt ăn xin, Công an TP Biên Hòa không thể xử lý hình sự được những người chăn dắt vì lý do họ đã trả lương hằng tháng cho người ăn xin. Do vậy các cơ quan chức năng chỉ xử lý hành chính những người này, trục xuất khỏi địa phương và thông báo cho công an nơi họ đăng trú thường trú để có biện pháp quản lý.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm