Khu xử lý chất thải bốc mùi nồng nặc 'hành' người dân

Theo phản ánh của người dân, từ khi Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp Vĩnh Tân đi vào hoạt động đã gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe của con người.

Cụ thể, chị Chề Chịu Lộc, một người dân xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom) cho biết: "Mùi hôi thối bốc lên không thể nào chịu nổi. Công ty phải có cách khắc phục chứ bãi rác ở sát nhà dân như thế này không thể thở nổi".

Người dân tập trung tại bãi rác để phản đối vì không chịu nổi mùi hôi thối. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo lời nhiều người dân, họ luôn phải ở trong nhà, đóng kín cửa, bữa cơm không nuốt nổi cũng phải cố gắng ăn để sống. "Người ta nói về quê mà sống cho trong lành nhưng ở đây là quê nghèo còn ô nhiễm hơn cả thành phố", một người dân bức xúc nói. 

Cũng tại buổi tiếp xúc trên, đại diện của Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp Vĩnh Tân cho biết đã thực hiện đầy đủ theo quy định về tiêu chuẩn các vấn đề phun xịt... nhưng bà con phản ánh thì công ty sẽ ghi nhận ý kiến để trình bày với lãnh đạo công ty, tìm hướng giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm