Kiến nghị đính chính quy hoạch Nhà máy Tham Lương

Cụ thể, tại Mục 8 bản phụ lục đính kèm Quyết định 1924/2014 của Thủ tướng Chính phủ phải sửa lại cho đúng là: “Vị trí Nhà máy Tham Lương đặt tại phường An Phú Đông, quận 12”.

Trước đó, nhiều người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trên có đơn khiếu nại, cho rằng nếu căn cứ vào Quyết định 1924 thì vị trí của Nhà máy Tham Lương phải đặt tại quận Gò Vấp chứ không phải tại phường An Phú Đông như đang thực hiện. Tuy nhiên, theo UBND TP, dự án Nhà máy Tham Lương đã được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế vào năm 2008, xác định vị trí nhà máy đặt tại phường An Phú Đông, quận 12. Thông tin Nhà máy Tham Lương đặt tại quận Gò Vấp (được thể hiện phụ lục Quyết định 1924 của Thủ tướng Chính phủ) là sự nhầm lẫn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm