Làm rõ một giám đốc lấn chiếm đất công

Theo hồ sơ, trong thời gian là bí thư phường Đức Long, năm 1986 gia đình ông Lân được Nhà nước cấp không thu tiền 210 m2 đất tại đường Trần Quý Cáp, phường Đức Long, TP Phan Thiết. Trong thời gian sử dụng, ông Lân đã tự ý lấn chiếm đất công thêm 154 m2. Năm 2006, ông Lân được UBND TP Phan Thiết cấp “giấy đỏ”. Sau đó ông Lân đã xây nhà hai tầng trên diện tích này và lấn chiếm luôn một đoạn hẻm 74 đường Trần Quý Cáp.

Nhiều hộ dân trong hẻm làm đơn khiếu nại. Tháng 10-2010, ông Đặng Đình Hiếu, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, có quyết định giải quyết khiếu nại. Theo đó, thừa nhận ông Lân đã lấn chiếm thêm 154 m2 đất công. Trong thời gian cấp “giấy đỏ” cho ông Lân, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Phan Thiết đã không thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, lấy ý kiến của UBND phường về nguồn gốc đất… Tuy nhiên, quyết định này lại bác đơn khiếu nại của các hộ dân và yêu cầu Phòng TN&MT điều chỉnh lại phần đất lấn chiếm của ông Lân theo đúng quy định pháp luật.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm