Lãnh đạo mất tích, công nhân mất việc

Cũng theo ông Vui, trong trường hợp chủ công ty bỏ trốn, những ai có nhu cầu đi làm có thể liên hệ với trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh này. “Chúng tôi sẽ kết nối với các doanh nghiệp lân cận để tuyển dụng, còn những lao động chưa có nhu cầu đi làm thì sẽ được giải quyết chế độ BHTN, BHYT theo quy định”.

Được biết nhiều ngày qua, hàng trăm công nhân Công ty TNHH GMIE tập trung trước cổng công ty, họ không thấy ai nên làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng truy tìm tổng giám đốc người Hàn Quốc để đòi quyền lợi. Theo công nhân, trước đó lãnh đạo công ty bất ngờ xuống thông báo nghỉ việc nhưng không nói lý do và từ tháng 5, công ty đã ngừng đóng BHXH cho họ.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm