Liều lĩnh trộm diệp thạch sét trong khu vực cấm của đường điện 500kv

Trước tình trạng trên, ông Lê Văn Bảo, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy đã có mặt xử lý vụ việc, chỉ đạo nóng nhằm bảo vệ đường điện 500kv và hành lang an toàn lưới điện quốc gia cũng như  tài nguyên môi trường khu vực. 

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận hai chục xe ô tô đang chờ tới lượt máy xúc của công ty TNHH Tân Hưng Lộc (Sơn Thủy, Lệ Thủy) trộm diệp thạch sét. Khi bị phát hiện loạt xe này nhận lệnh của các chủ công ty trên địa bàn chạy trốn, có 6 xe khác đã trộm lậu hàng chục khối chạy thẳng vào nhà máy xi măng Vicem Vạn Ninh cân bán công khai ngay lập tức.

Hiện trường uy hiếp lưới điện quốc gia 500Kv vụ trộm mỏ diệp thạch sét mới nhất. 

Ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Chủ tịch thị trấn Lệ Ninh đã yêu cầu công ty Tân Hưng Lộc đưa máy đào về trụ sở xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, công ty Tân Hưng Lộc điện thoại ra lệnh người điều khiển máy đào đóng cửa máy, rời khỏi hiện trường trộm mỏ. Sau 3 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới đưa tang vật trộm diệp thạch sét dưới đường điện 500kv về trụ sở thị trấn.

Lãnh đạo huyện Lệ Thủy cho biết, lợi dụng tình hình chuẩn bị đón Tết Bính Thân, các đối tượng trộm mỏ vô cùng lộng hành. Nếu không ngăn chặn kịp thời, hai cột điện lớn của đường dây 500Kv mạch 1 và mạch 2 sẽ bị đổ sập.

Ông Hoàng Xuân Thịnh, giám đốc nhà máy Vicem Vạn Ninh cho rằng, đơn vị không chịu trách nhiệm các mỏ lậu trộm phía bên ngoài vì đã có hợp đồng với các công ty trên địa bàn như Tài Lộc Phát... Chính việc tiêu thụ tài nguyên trộm cắp nên các xã Vạn Ninh, An Ninh (Quảng Ninh), thị trấn nông trường Lệ Ninh, Sơn Thủy (Lệ Thủy) đang bùng phát dữ dội nạn trộm mỏ diệp thạch sét mà Pháp luật TP.HCM đã từng phản ánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm