Long An: Công an mai phục bắt... người vứt rác bậy!

Chiều 26-11, nguồn tin từ UBND thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Long An) cho hay ông Nguyễn Văn Thơm, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Trụ, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm trên lĩnh vực môi trường đối với bà Hồ Thị Cẩm Trinh (SN 1971), ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ số tiền 350.000 đồng do có hành vi vứt rác nơi công cộng. Bà Trinh đã đến kho bạc đóng phạt.

Qua tổ chức mai phục, công an và môi trường thị trấn bắt quả tang bà Trinh đang chạy xe Honda chở túi rác vứt xuống lộ, chưa kịp chạy đi thì bị giữ lại lập biên bản.

 Chỉ vì nhiều người tiếc 12.000 đồng tiền rác mỗi tháng mà con lộ này đã biến thành bãi rác, gây ô nhiễm môi trường

Chỉ vì nhiều người tiếc 12.000 đồng tiền rác mỗi tháng mà con lộ này đã biến thành bãi rác, gây ô nhiễm môi trường.

Theo UBND thị trấn Tân Trụ, tuyến đường Cao Thị Mai nối liền thị trấn Tân Trụ đi qua xã Bình Trinh Đông, khu vực gần khu dân cư thuộc ấp Tân Bình, thường xuyên bị một số người “vô tư” vứt rác ra lộ vào đêm khuya do không muốn đóng tiền thu gom rác mỗi tháng 12.000 đồng. Vì thế đoạn đường sạch đẹp nhanh chóng trở thành bãi rác công cộng gây ô nhiễm môi trường.

Dù đã có biển báo cấm đổ rác và thông báo trên đài nhưng việc vi phạm ngày càng nhiều.

Trước đó, tại khu vực xã Bình Tịnh, một chủ quán nhậu chờ đêm khuya chở rác bỏ ven lộ gần trụ sở UBND xã.  Qua nhiều ngày mai phục, công an cũng bắt được quả tang và phạt 350.000 đồng.

Theo NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm