Mang quan tài thai phụ đến bao vây bệnh viện

Trước tình hình mất trật tự này, các y, bác sĩ phải đi “lánh nạn”.

Cùng ngày, ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, cho biết cơ quan này đã tới bệnh viện, phối hợp với lực lượng công an để bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, ngành y tế cũng đã mời Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an về khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của thai phụ.

Trước đó, sáng 20-4, chị Trần Thị Loan được gia đình đưa đến BV Đa khoa Kinh Bắc để khám thai. Sau khi khám, bác sĩ kết luận thai phụ đang trong giai đoạn chuyển dạ và đề nghị nhập viện. Đến 23 giờ 45, chị Loan đau đẻ và được gọi vào phòng sinh. Khoảng hơn 1 giờ sáng 21-4, gia đình được báo tin cả hai mẹ con chị Loan đều đã tử vong. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm