Máy ép bông đè chết một công nhân ở Đồng Nai

Nạn nhân là anh Trần Văn Bằng (quê Nghệ An), mới được công ty ký hợp đồng chính thức bốn tháng. Có nhiều khả năng khi máy ngừng hoạt động, anh Bằng choài người qua lấy đồ. Do khuất tầm nhìn, người điều khiển máy ép bông phế không thấy nên đã bấm máy vận hành. Đến khi phát hiện chân của Bằng đưa ra ngoài, liền truy hô cấp cứu nhưng không kịp.

Máy ép bông đè chết một công nhân ở Đồng Nai ảnh 1

Hiện trường vụ gỗ trên xe tải đè chết anh Hòa tại Cảng Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Đ.LAM

Cùng ngày, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) tiếp tục triệu tập những người liên quan để điều tra làm rõ vụ xe tải 37C-008.35 để gỗ rơi đè chết một công nhân và làm bị thương một người. Trước đó, chiều 6-7, tại Bãi Cảng số 2 (Cảng Cửa Lò), mặc dù đã chở quá tải nhưng tài xế vẫn tháo dây xích để cẩu thêm gỗ lên. Năm phiến gỗ trên xe (mỗi phiến hơn một tấn) rơi xuống đè chết anh Hoàng Thanh Hòa, công nhân bốc xếp Cảng Cửa Lò.

NGUYÊN LỘC - ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm