Miền Bắc tiếp tục rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao, nên trong hai ngày 10 - 11/4 ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa dông trên diện rộng. Khu vực tây Bắc Bộ và Việt Bắc khả năng có mưa vừa, mưa to, kèm lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ chiều 11/4 gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. 

Theo Trung tâm, mùa mưa ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra phù hợp theo quy luật hàng năm. Lượng mưa  nửa đầu mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 7 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các tháng cuối mùa, từ tháng 8 đến tháng 10 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Các đợt mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ tập trung từ tháng 6 đến tháng 8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm