Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con

Bà Tô Thị Kim Hoa, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP.HCM, cho biết trước đây Nhà nước khuyến khích mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con để nuôi dạy cho tốt. Tuy nhiên, ở TP.HCM, mặc dù dân số đông nhất nước nhưng tổng tỉ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) lại thấp so với cả nước (1,33 con/phụ nữ, trong khi cả nước là 2,05 con/phụ nữ). “Điều này tác động rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế và xã hội bền vững, đặc biệt là vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Do vậy, các đơn vị phối hợp như Sở GD&ĐT, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động… cố gắng truyền thông, khuyến khích mỗi cặp vợ chồng ở TP.HCM nên sinh đủ hai con để duy trì ổn định mức sinh hợp lý” - bà Hoa nói.

Bà Hoa cũng mong muốn các đơn vị phối hợp cố gắng đưa ra những chương trình truyền thông phù hợp để TP.HCM đạt các chỉ tiêu DS-KHHGĐ trong năm 2014. Cụ thể: Tỉ số giới tính khi sinh không quá 108 nam/100 nữ; tỉ lệ sàng lọc trước sinh (trên tổng số bà mẹ mang thai) là 50%; tỉ lệ sàng lọc sơ sinh (trên tổng số trẻ sinh còn sống) là 60%...

HỮU PHƯỚC - TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm