Một công nhân bị đâm chết trước xưởng may

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 8-4, khi đang ngồi trước cổng Công ty Khiết Minh, anh Nguyễn Văn Bi (công nhân công ty) đã bị hai thanh niên dùng dao đâm chết.

Theo những nhân chứng, vào thời điểm trên, anh Bi cùng một số bạn bè ra trước cổng ngồi ăn tối. Bất ngờ có hai thanh niên đi trên xe máy trờ đến hỏi: “Mày có phải là Bi không?”. Vì không cảnh giác nên anh Bi bèn gật đầu, lập tức một người nhảy xuống xe dùng dao đâm một nhát vào ngực anh Bi rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Những công nhân tại đây cho biết anh Bi mới vào làm khoảng hai tháng nay, không có mâu thuẫn với ai, nên nguyên nhân bị đâm chết cũng không ai biết vì sao.

Do hoàn cảnh gia đình nạn nhân quá nghèo, chủ cơ sở may cùng các công nhân đã hỗ trợ đưa thi thể anh Bi về quê mai táng.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm