Một số nhà xuất bản bị đối tác liên kết chi phối

Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT), thẳng thắn thừa nhận trong năm qua vẫn còn một số xuất bản phẩm có nội dung vô bổ, nhảm nhí, thậm chí sai lệch. Một số NXB tiếp tục hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Nguyễn An Tiêm, một trong những nguyên nhân cơ bản của hiện trạng nêu trên là sự thiếu quan tâm của cơ quan chủ quản. Từ đó, một số NXB hoạt động trong tình trạng thiếu vốn, yếu kém cơ sở vật chất kỹ thuật, hạn chế về năng lực đội ngũ cán bộ dẫn đến việc đánh mất quyền tự chủ; bị đối tác liên doanh, liên kết chi phối, không kiểm soát được nội dung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm