Nên để người lao động làm việc mới thu BHXH

TS Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, khuyến nghị nên để người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài (XKLĐ) làm việc tại nước sở tại mới tính đến việc thu BHXH.

Ông Lợi cho rằng hiện chưa có thông tư hướng dẫn thực hiện quy định này. Tuy nhiên, cơ quan bảo hiểm không nên vận dụng cứng nhắc thu gộp một quý, cả năm hay thu toàn bộ thời gian làm việc sẽ tăng thêm gánh nặng cho NLĐ. Vì đa số người XKLĐ là lao động nghèo chưa đi làm chưa có tiền, nếu thu trước một số tháng như vậy sẽ tăng thêm khó khăn cho họ.

Ngược lại, NLĐ và các công ty XKLĐ cho rằng nếu tăng thêm chi phí sẽ khiến NLĐ tìm sinh kế khác, thay vì đi XKLĐ. Đồng thời tỉ lệ bỏ trốn sẽ tăng cao do NLĐ cần bù đắp các chi phí đã bỏ ra, hơn là hết hạn hợp đồng quay về nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm