"Nghi án bé gái 12 tuổi bị bán vào “tổ quỷ”": Chưa tìm thấy bé gái

Ngày 14-9, Công an huyện Dĩ An tiến hành lấy lời khai Nguyễn Thị Hoa (chủ quán cà phê Trâm Anh) thì Hoa khai đã đuổi Nhi đi trong buổi chiều cùng ngày.

Ngày 20-9, theo yêu cầu của Công an huyện Dĩ An, chị Trần Thị Sáu (mẹ của Nhi) đã cung cấp giấy xác nhận của chính quyền xã Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa về mối quan hệ mẹ con giữa chị và cháu Nhi. Hiện quán cà phê Trâm Anh đã đóng cửa, không hoạt động.

Chị Sáu bức xúc: “Nếu con tôi được thả ra, chắc chắn nó sẽ gọi điện thoại cho tôi đến đón về. Cháu còn nhỏ, hiện giờ không biết ở nơi nào. Tôi nghe nhiều vụ mua bán trẻ em sang nước ngoài hoặc vào động mại dâm… khiến tôi nóng ruột”. Những ngày Nhi mất tích, chị Sáu đã đổ bệnh và suy nhược nặng, phải vào bệnh viện cấp cứu.

VÕ BÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm