Nghi vấn người đàn ông tự đốt nhà mình

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 29-11, nhiều người dân hốt hoảng khi phát hiện khói lửa bùng phát tại một ngôi nhà nằm trên đường Tân Thới Hiệp 20 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) do ông Lưu Văn M. (50 tuổi) làm chủ.

 Vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, quận 12)'

Lửa lớn ngày càng bốc cao, trong nhà không có ai và cửa bị khóa nên người dân sống xung quanh đã hô hoán, dùng cưa sắt, phá khóa để mở cửa và dùng các biện pháp dập lửa tại chỗ. Nhiều người gọi điện thoại thông báo cho lực lượng CSPCCC quận 12.

Đám cháy đã được người dân sống quanh khu vực chủ động dập tắt 

Sau khoảng 30 phút, lửa đã được dập tắt hoàn toàn trước khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản trong căn nhà và khiến hàng xóm bị một phen hốt hoảng.

 Theo nhiều người dân, vụ hỏa hoạn là do ông M. tự gây cháy

Theo người dân sống xung quanh ngôi nhà nói trên, nguyên nhân vụ hỏa hoạn nói trên là do ông M. tự ý phóng hỏa rồi khóa cửa đi ra ngoài.

Được biết ông M. sau đó đã được mời lên UBND phường để làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm