Người dân Hà Nội thu dọn sau cơn giông

(PLO) - Trận giông khủng khiếp chiều 13-6 đã khiến hàng trăm cây xanh bật gốc, nhiều nhà cửa bị hư hại. Sáng nay, người dân trên các tuyến phố chịu thiệt hại đã bước đầu tiến hành thu dọn.

Tại một số tuyến phố như Kim Ngưu, Tam Trinh, Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch…, hàng loạt cây lớn đã bật gốc và đổ la liệt. Phần lớn, “hiện trường” sau cơn giông vẫn còn rất ngổn ngang.

Ngoài việc cây bị đổ, rất nhiều mái tôn, bảng hiệu bị thổi bay, ảnh hương trực tiếp tới người dân. Nhiều căn nhà đã bị thổi bay toàn bộ phần mái tôn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Ghi nhận trong buổi sáng sớm nay, tại những tuyến phố này, các hộ dân đã bắt đầu dọn dẹp hậu qủa của cơn giông bất ngờ này. Những mái tôn bị thổi bay đươc thu dọn lại, cành cây gãy được chặt gọn,…

Dưới đây là một số hình ảnh về người dân Hà Nội thu dọn sau giông:

Người dân Hà Nội thu dọn sau cơn giông ảnh 1Người dân Hà Nội thu dọn sau cơn giông ảnh 2Người dân Hà Nội thu dọn sau cơn giông ảnh 3Người dân Hà Nội thu dọn sau cơn giông ảnh 4Người dân Hà Nội thu dọn sau cơn giông ảnh 5Người dân Hà Nội thu dọn sau cơn giông ảnh 6Người dân Hà Nội thu dọn sau cơn giông ảnh 7Người dân Hà Nội thu dọn sau cơn giông ảnh 8Người dân Hà Nội thu dọn sau cơn giông ảnh 9Người dân Hà Nội thu dọn sau cơn giông ảnh 10Người dân Hà Nội thu dọn sau cơn giông ảnh 11Người dân Hà Nội thu dọn sau cơn giông ảnh 12Người dân Hà Nội thu dọn sau cơn giông ảnh 13

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm