Người dân Huế ra sông Hương tránh nắng

Liên tục những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài ngay từ sáng sớm cho tới tận chiều tối khiến người dân cố đô cảm thấy khó chịu và rất ngại khi ra đường. Hầu hết trên các tuyến phố, mọi người di chuyển đều trang bị cho mình áo chống nắng, kính râm, khẩu trang. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại nhiều điểm đèn tín hiệu giao thông, người dân tìm những chỗ có bóng cây để tránh cái nắng như thiêu đốt. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại đường Hùng Vương, một trong tuyến đường chính của TP Huế, khi quan sát từ phía xa thì như xuất hiện một lớp nước trên mặt đường. Xuất hiện điều này là do hiện tượng ảo ảnh. Ảnh: NGUYỄN DO

Hiện tượng ảo ảnh khiến hình ảnh người đi đường bị méo, không rõ nét như bị phủ một lớp nước. Ảnh: NGUYỄN DO

Nắng nóng khiến người dân ngại ra đường. Khi bất đắc dĩ phải ra đường, người dân luôn bịt kín người. Ảnh: NGUYỄN DO

Để xoa dịu cái nóng, nhiều công viên dọc theo bờ sông Hương… 

...là lựa chọn “số một” nhờ những bóng cây râm mát và hơi nước mát từ mặt sông thổi vào. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Nguyễn Đặng Anh cho biết: “Mỗi khi nắng gắt tôi lại chạy ra ven sông Hương để nghỉ trưa. Ở nhà oi bức không tài nào chịu được”. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngày 4-6, các em học sinh đội nắng thi tuyển vào lớp 10. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân vất vả mưu sinh trong tiết trời nắng nóng. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao, phổ biến 35-38 độ C. Đợt nắng nóng diện rộng này có thể kéo dài trong vài ngày tới. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm