Người lớn vắng nhà, trẻ em gặp họa

Theo cơ quan chức năng của tỉnh Long An, án hiếp dâm liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tình trạng hiếp dâm trẻ em đang là bức xúc, lo lắng của nhiều người. Nạn nhân hầu hết là gia đình nghèo, cha mẹ thường xuyên vắng nhà do đi làm thuê kiếm sống. Còn yêu râu xanh đa phần là dân lao động, ít học, gây án khi có ma men dẫn lối...

Hiểm họa trẻ một mình

Mới đây VKSND tỉnh Long An đã ra cáo trạng truy tố Phan Văn Bình (36 tuổi, ngụ xã Thuận Thành, huyện Thủ Thừa) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, vào ngày 1-4, Bình đến nhà anh T. hàng xóm, ngày thường Bình vẫn qua lại chơi với gia đình anh T. Vợ chồng anh T. hằng ngày đi bán vé số nuôi con. Hôm đó chỉ có cháu N. (sáu tuổi, con gái anh T.) đang ngủ trên giường. Ra phía sau nhà thấy không có ai, Bình nảy sinh ý định xấu, liền đến giường thực hiện hành vi đồi bại với cháu N. Cháu N. kêu la thất thanh, nghe vậy bà nội cháu đang ở ngoài vườn chạy vào. Đến nơi bà thấy Bình đang mặc quần vào và bỏ đi ra cửa. Bà điếng người khi nghe cháu N. khóc, kể lại sự việc.

Người lớn vắng nhà, trẻ em gặp họa ảnh 1

Một bé gái chưa tròn 15 tuổi đã phải làm mẹ do bị hiếp dâm. Ảnh minh họa: NG.D

Qua đơn tố cáo của vợ chồng anh T., Công an huyện Thủ Thừa bắt khẩn cấp Bình, đưa cháu N. đi giám định pháp y. Tại cơ quan điều tra, Bình đã thú nhận hành vi phạm tội.

Tội ác và hình phạt

Trước đó, trong tháng 5, TAND tỉnh Long An đã xét xử ba vụ án hiếp dâm trẻ em. Trong đó vụ Nguyễn Thanh Dương và Sơn Minh Thanh thu hút hàng trăm người dự khán phiên tòa.

Theo hồ sơ, Thanh (26 tuổi, quê Sóc Trăng) lên ở trọ cùng vợ chồng anh Ch. ở Đức Hòa để đi làm thuê. Vào ngày 10-2, như thường lệ vợ chồng anh Ch. đi làm nhưng Thanh xin nghỉ ở nhà. Thấy em Th. đang rửa chén sau nhà, Thanh giả vờ gọi Th. cho mượn chai dầu nóng. Do đã rắp tâm từ lâu nên khi Th. mang dầu vào phòng thì Thanh liền vật Th. xuống giường và thực hiện hành vi đồi bại. Thanh khai thực hiện hành vi hiếp dâm đến hai lần chỉ cách nhau 15 phút với em Th. Thanh đe dọa nếu Th. kể lại sự việc với ai sẽ bị Thanh giết chết. Sự việc chỉ vỡ lở khi cha mẹ Th. kêu em ở lại giữ nhà một mình. Sợ Thanh tiếp tục làm hại mình, em Th. đã khóc và kể lại sự việc với cha mẹ. TAND tỉnh Long An tuyên phạt Thanh 12 năm tù.

Trong buổi xét xử lưu động Nguyễn Thanh Dương vào ngày 6-5 tại xã Đông Thạnh (Cần Giuộc, Long An), khi Dương vừa được dẫn giải ra trước vành móng ngựa, nhiều người phẫn nộ, la ó “Tử hình nó đi!”, “đồ súc sinh!” “Kẻ giết người man rợ!”.

Theo thống kê của TAND tỉnh Long An, trong năm 2008, tòa đã xét xử sáu vụ án hiếp dâm trẻ em, năm 2009 là chín vụ. Một thẩm phán của TAND tỉnh cho biết tòa cung cấp số liệu, nội dung vụ án đến Hội Liên hiệp Phụ nữ, đài truyền hình-truyền thanh nhằm mục đích tuyên truyền, răn đe, ngăn ngừa nạn hiếp dâm trẻ em.

Kết thúc phiên xử, Dương phải nhận mức án cao nhất là tử hình về tội hiếp dâm trẻ em và giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 6-2, Dương đi dự tiệc cưới về. Trong người sẵn có hơi men, Dương tạt ngang qua anh Tư với ý định tán gẫu. Đến trước nhà, Dương hỏi em Tr. (10 tuổi, con gái anh Tư) mới biết vợ chồng anh Tư vắng nhà. Lập tức, thú tính trong người trỗi dậy, Dương nắm tay Tr. kéo ra hố trũng có nhiều rơm rạ khô và hiếp dâm Tr. Do đây là khu vực gò hoang, vắng người nên mặc em Tr. kêu cứu vẫn không ai nghe thấy. Bị chống cự, Dương vừa giao cấu, vừa điên cuồng bóp cổ Tr. đến ngạt thở. Phát hiện Tr. đã chết, Dương giấu xác Tr. dưới ao rau muống. Khi công an vào cuộc điều tra và lần tìm ra Dương thì Dương luôn miệng kêu oan. Tuy nhiên, trước kết quả giám định mẫu tinh dịch thu được từ thi thể em Tr., Dương phải cúi đầu nhận tội.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm