Người nhiễm HIV, người bán dâm hoàn lương được vay vốn ưu đãi

Đây là nội dung quyết định mới được ban hành của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 15-6 tới đây.

Đối với hộ gia đình vay vốn, theo quyết định này thì đó là hộ gia đình có thành viên thuộc một trong các trường hợp cá nhân ở trên.

Cá nhân và hộ gia đình được vay phải đáp ứng một số điều kiện về nhân thân, có phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ vay theo cam kết… Mức cho vay căn cứ vào nhu cầu vay và khả năng trả nợ của từng cá nhân, hộ gia đình. Không phải thế chấp khi vay nhưng mức vay không được vượt quá 20 triệu đồng/cá nhân; 30 triệu đồng/hộ gia đình. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay tối đa là 60 tháng.

N.ANH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.